Phía sau chiến thắng

Chuyện thành bại của một đội bóng lớn: Ngôi sao của CLB là cầu thủ hay HLV?

An Ngọc Linh
11:55 ngày 05-05-2014
Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn rất gay cấn, và chúng ta phải tự hỏi, yếu tố nào sẽ định đoạt kết cục của nó? 30 bàn thắng của Luis Suarez, một đội hình toàn sao như của Man City, hay một HLV đặc biệt như Jose Mourinho? Một ngôi sao cầu thủ hay một ngôi sao HLV sẽ quyết định thành bại?
Chuyện thành bại của một đội bóng lớn: Ngôi sao của CLB là cầu thủ hay HLV?
AI LÀM NÊN CHỨC VÔ ĐỊCH PREMIER LEAGUE?
Ngôi sao của Premier League lúc này, ngoài Luis Suarez, rõ ràng là Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha có thể không vô địch mùa này, nhưng cách ông kích thích một đội ngũ không có quá nhiều ngôi sao nổi trội của Chelsea làm nên một mùa bóng đáng nhớ xác nhận điều đó. 

Brendan Rodgers cũng đã biến tập thể không phải quá mạnh và mùa trước còn về thứ 7 ở Premier League của Liverpool thành ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch. Manuel Pellegrini, dù đang nắm trong tay quyền tự quyết, thì với một dàn sao đồng đều của Man City, đáng ra ông có thể làm được nhiều hơn thực tại.

Trong bóng đá, tất nhiên là một đội bóng không thể giành chiến thắng mà không có những cầu thủ giỏi. Một HLV thuộc tầm cỡ hàng đầu thế giới cũng sẽ trở thành vô dụng nếu không có những cầu thủ có khả năng làm tốt theo những hướng dẫn của ông ta. 

Và thực tế, cầu thủ cũng không chỉ là những “bình hoa di động” chỉ biết chạy cắm cổ theo chỉ đạo của HLV. Rất nhiều khoảnh khắc vĩ đại trong bóng đá được tạo ra từ tài năng thuần khiết, và không ai có thể hướng dẫn những thiên tài như thế.

Nhưng lật lại lịch sử Premier League, chúng ta thấy rằng tất cả những người đã xưng Vương đều là những HLV thuộc hàng ngôi sao và cũng chỉ có 6 người gồm: Sir Alex Ferguson (Man United), Arsene Wenger (Arsenal), Jose Mourinho (Chelsea), Carlo Ancelotti (Chelsea), Kenny Dalglish (Blackburn) và Roberto Mancini (Man City). 

Kỷ nguyên Champions League cũng mới vài lần chứng kiến những HLV không thuộc hàng ngôi sao giành chức vô địch, là Roberto Di Matteo và Frank Rijkaard, Pep Guardiola và Jose Mourinho, với một vài trong số đó thậm chí mới nắm đội vài tháng. 

Trong 20 năm qua tại FA Cup, đã có một loạt HLV không phải ngôi sao giành nó, là Joe Royle, Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Harry Redknapp, Roberto Martinez và Roberto Di Matteo, nhưng có lẽ đó đơn giản chỉ phản ánh một điều: FA Cup không hẳn là một đấu trường quan trọng trong mắt các đội bóng lớn.

Ngôi sao Luis Suarez của Liverpool

PHẢI CÓ MỐI QUAN HỆ TƯỚNG GIỎI + BINH TÀI
HLV người Hà Lan Guus Hiddink cũng cho rằng: “Mọi cá nhân đều sở hữu một năng lực tiềm ẩn để vượt qua chính mình, với một hiệu suất thi đấu có thể được cải thiện dao động từ 10-15 %. Nếu cầu thủ hiểu rõ được những gì họ cần phải làm trên sân bóng, và nhiệm vụ của họ là gì, bạn có thể kích hoạt được năng lực của cầu thủ đó”. Vai trò của HLV nằm ở đó, ngay cả khi đội bóng có nhiều ngôi sao.

Chính các HLV cũng là những ngôi sao, dù đôi khi khán giả và những ông chủ không nhận ra điều đó. Đằng sau cú vô lê thiên tài của Zidane, hoặc một pha bóng xuất thần của Suarez, có thể là hàng giờ quan sát và ghi chép của HLV, người sẽ trao cho anh một vai trò, nói với anh những nhiệm vụ trên sân, những gì anh được làm và không được làm, để tối ưu hóa khả năng của cầu thủ.

Những gì Mourinho và Rodgers mùa này làm được cho thấy rằng họ có tầm vóc của những HLV ngôi sao, nhưng cái mà họ vẫn còn thiếu là những ngôi sao thực sự trên sân cỏ mùa này. Liverpool chỉ có Luis Suarez đạt đến đẳng cấp ấy, còn Jose Mourinho đã kêu than rằng Chelsea quá thiếu tiền đạo từ đầu mùa. Với một đội hình đồng đều, Manuel Pellegrini mới là người nắm trong tay quyền tự quyết.

Tức là vai trò của ngôi sao cầu thủ và ngôi sao HLV là tương đương nhau, trong một mối quan hệ cộng sinh: Một ngôi sao không thể tối ưu hóa năng lực mà không cần một HLV hàng đầu, trong khi những HLV giỏi nhất sẽ không bao giờ truyền tải được những ý tưởng tốt nhất của mình, nếu không có những ngôi sao lớn trong tay. Cũng giống như mối quan hệ giữa chiếc xe và người lái trong môn đua xe F1: Cả hai đều quan trọng, và không thể thiếu nhau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x