Giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp Capdevila là thời gian khoác áo “Tàu ngầm vàng”. Từ năm 2007 tới 2011, cầu thủ người Catalan được biết đến là hậu vệ trái hàng đầu Tây Ban Nha. Không màu mè nhưng hiệu quả, Capdevila không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn hỗ trợ tấn công đắc lực. 4 năm, anh ghi tới 19 bàn cho Villarreal, bao gồm 2 bàn đáng nhớ vào lưới Real trong 2 cuộc đụng độ vào các năm 2008 và 2009.
Cũng ở thời kỳ này, Capdevila giành được vị trí chính thức ở ĐT Tây Ban Nha từ Michel Salgado để trở thành nhân tố quan trọng trong 2 chiến tích huy hoàng: EURO 2008 và World Cup 2010. Đêm chung kết World Cup với Hà Lan, anh là cầu thủ duy nhất không thuộc biên chế Real hay Barcelona trong đội hình La Roja. Trước đó, năm 2000, Capdevila cũng từng giành Huy chương bạc Olympic 2000 cùng với Xavi, Carlos Marchena, Carles Puyol, Gabri và Miguel Angulo.
Sự nghiệp của Capdevila xuống dốc khi anh từ chối gia hạn với Villarreal để tới Benfica năm 2011. Anh vật lộn để thích nghi và chỉ ra sân vỏn vẹn 11 lần cả mùa 2011/12. Vì điều này, cộng thêm sự xuất hiện của Jordi Alba, anh không bao giờ được Del Bosque triệu tập vào La Roja nữa. Trong nỗ lực tìm lại vinh quang, Capdevila trở lại Espanol nhưng tiếp tục thất bại. Sau đó lang thang đến tận Ấn Độ, Bỉ và cuối cùng là Andorra để khoác áo Santa Coloma, đội bóng có tuổi đời... trẻ hơn 8 năm so với chính hậu vệ này.
Vài nét về Capdevila Sinh năm: 1978 CLB: Espanol (1998-99, 2012-14), Atletico (1999-00), Deportivo (2000-07), Villarreal (2007-11), Benfica (2011-12), NorthEast United (2014), Lierse (2015-16), Santa Coloma (2016-17). Chơi 60 trận, ghi 4 bàn cho ĐT Tây Ban Nha. Danh hiệu: Cúp Nhà Vua TBN, Siêu Cúp TBN, Cúp Liên đoàn BĐN, vô địch Andora (CLB), Huy chương bạc Olympic 2000, vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 (ĐTQG). |