Cay đắng hành trình tìm cha của con trai Maradona

Minh Tâm
09:39 ngày 21-03-2020
Diego Sinagra là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá bãi biển Italia. Nhưng người Ý nhắc đến Sinagra nhiều hơn bởi một chi tiết khác: Anh là con trai bị bỏ rơi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona.
Cay đắng hành trình tìm cha của con trai Maradona

Covid-19 tàn phá bóng đá

Người con bị chối bỏ

Diego Sinagra là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Maradona và một người con gái Italia tên là Cristiana Sinagra trong thời gian ông thi đấu cho Napoli.

Nhưng suốt nhiều thập kỷ, huyền thoại bóng đá Argentina không thừa nhận Diego Sinagra là con trai của mình. Cristiana Sinagra mang bầu Diego con đúng vào lúc Diego bố cùng ĐT Argentina chuẩn bị cho VCK World Cup 1986. Báo chí Italia khi ấy liên tục tìm cách moi thông tin từ Maradona nhưng ngôi sao người Argentina chối bỏ mọi câu hỏi của phóng viên. Còn Cristiana cũng quyết định im lặng, rời bỏ người tình nổi tiếng.

Chỉ đến năm 1993, vì thương con thiệt thòi khi không có bố và vì cuộc sống khó khăn, Cristiana mới quyết định lên tiếng để đòi quyền lợi. Mọi chuyện cuối cùng được đưa ra tòa án nhưng bất chấp việc quan tòa ra phán quyết rằng Diego Sinagra là con trai của Diego Maradona, ngôi sao người Argentina vẫn phủ nhận tất cả, thậm chí còn dọa kiện ngược lại Cristiana.

Tới năm 2003, khi Diego con bước sang tuổi 17, cậu mới được mẹ cho gặp cha lần đầu. Hôm ấy, Cristiana lái xe vượt quãng đường 140 km đưa con trai từ Napoli đến một sân golf tại Fiuggi (miền Trung Italia), nơi Diego bố đang chơi golf. Thấy hai mẹ con Cristiana Sinagra, Diego bố ban đầu lảng tránh và bỏ đi.

Nhưng Cristiana đã buộc siêu sao này thay đổi quyết định. “Đây sẽ là lần cuối cùng ông được gặp con ông đấy”, bà hét lên, khiến Diego bố phải quay lại và giữa họ sau đó đã có cuộc nói chuyện rất tình cảm khoảng chừng 40 phút.

Họ nói gì với nhau hôm ấy? Không ai biết chính xác. Nhưng sau lần gặp gỡ ấy, Diego con tiếp tục cuộc đời của một đứa bé không cha. Còn Diego bố không bao giờ nhắc tới hai mẹ con Cristiana Sinagra, cho đến khi bị người xưa kiện ra tòa một lần nữa vào năm 2013. Sau này, Victor Stinfale - cựu luật sư riêng của Maradona tiết lộ rằng, Cậu bé vàng từng chuyển cho mẹ con Cristiana Sinagra 1 triệu euro để họ không bao giờ nhắc tới ông nữa. Tuy nhiên, Diego Sinagra đã phủ nhận tất cả. “Tôi chưa từng được trả 1 triệu euro để im lặng. Ai cũng biết, tôi được sinh ra từ một cuộc tình tự nguyện. Nhưng nếu Maradona muốn tiếp tục chối bỏ những gì thuộc về mình thì ông ấy cứ làm”, Diego con nói.

Diego Sinagra (trái) và ông bố nổi tiếng Maradona đoàn tụ năm 2016

Con nhà tông ắt phải giống…

Hành trình tìm cha của Diego Sinagra tưởng như đã khép lại thì thật bất ngờ, vào năm 2016, Diego Maradona quyết định nhận lại người con rơi. Lần này, Diego con lại được đưa đến một sân golf để gặp cha, chỉ khác là địa điểm ở tận Santa Mardia de Tigre (Argentina). Gặp nhau sau 13 năm, Diego bố đã chủ động ôm lấy Diego con và thốt ra câu nói mà chàng trai người Napoli mong chờ suốt 30 năm: “Chào con trai!”.

Theo đài phát thanh Radio La Red, sở dĩ Diego bố quyết định nhận lại con rơi là nhờ vợ ông, bà Claudia Villafane đã tha thứ cho lỗi lầm thời trai trẻ của chồng. Được “cởi trói”, huyền thoại người Argentina mới dám đưa cậu con rơi về sum họp cùng đại gia đình. “Hồi xưa, nếu mẹ con Diego mà chịu làm xét nghiệm DNA để tôi biết chắc nó là con mình, tôi đã chẳng đời nào chối bỏ nó”, Cậu bé vàng giải thích với các phóng viên đến đưa tin về bữa tiệc đoàn viên của gia đình ông năm 2016.

Vậy là cuối cùng, hành trình cay đắng của cậu bé bị chối bỏ năm nào đã đến đích. Diego con cuối cùng cũng được nhận cha, và bản thân cậu, cũng không khiến cha mình phải thất vọng nếu nói về cuộc sống trên sân cỏ. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Suốt thời gian sống cuộc đời của một người con không được thừa nhận, Diego con vẫn nuôi ước vọng chơi bóng như cha. Anh cũng được Napoli và Genoa chiêu mộ nhưng thi đấu không thành công. Rốt cuộc, Diego con chuyển sang chơi bóng đá bãi biển và phát hiện ra, đây mới là sân khấu của mình. Anh giúp đội bóng đá bãi biển Napoli đoạt chức VĐQG Italia lần đầu tiên trong lịch sử (2009) và giúp ĐT Italia trở thành á quân World Cup bóng đá bãi biển (2008).

Vẫn biết, những gì đã qua chẳng thể đòi lại được, mấy chục năm cay đắng mãi là ký ức buồn của Diego con. Nhưng những thành công với môn bóng đá bãi biển cùng bữa tiệc đoàn viên năm 2016 vẫn có thể xem như cái kết đẹp cho một cầu thủ trót là con Maradona. “Quá khứ hãy để là quá khứ. Bây giờ, tôi vui vì mình và bố có thể chia sẻ được nhiều điều”, Diego con khẳng định khi về Argentina thăm cha cách đây mấy hôm.

Con gái Maradona cũng đón nhận Sinagra
Năm 2016, chương trình Los Angeles de la Manana của đài Chanel 13 kết nối Diego Sinagra với con gái thứ hai của Maradona, Gianinna (ảnh). Thoạt đầu, vì những ẩn ức của câu chuyện trái ngang, cả đôi bên còn gượng gạo nhưng cuối cùng, Gianinna đã mở rộng vòng tay với người anh cùng cha khác mẹ. “Tôi gửi anh một cái ôm thật chặt”, Giannina nói vậy trước khi tạm biệt Diego con.

CĐV Napoli ăn mừng sinh nhật Diego con
Hàng năm, nhóm CĐV Curva Sud (khán đài phía Nam) của Napoli vẫn luôn tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ vào ngày 20/9 để chúc mừng sinh nhật của nữ diễn viên huyền thoại Sophia Loren, CĐV Napoli nổi tiếng nhất ngoài lĩnh vực bóng đá. Từ khi Diego Sinagra được công nhận là con trai Maradona, anh luôn được mời tới bữa tiệc này, rất ý nghĩa khi Diego con cũng sinh nhật ngày 20/9 (năm 1986). 

2. Tại World Cup bóng đá bãi biển 2008, Diego Sinagra đã ghi được 2 bàn cho ĐT Italia. Một bàn vào lưới Bồ Đào Nha  ở vòng bảng, một bàn vào lưới Brazil ở trận chung kết.

XEM THÊM

8 bậc thầy kiến tạo ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới: Kylian Mbappe vươn lên đứng đầu

Số 9 lấp lánh trên chiến bào của những siêu sát thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x