Jordan Henderson trở lại khi Liverpool cần

KHÔI NGUYÊN
13:57 ngày 02-05-2021
Trước thềm trận derby nước Anh giữa MU vs Liverpool, thủ quân Jordan Henderson của The Kop bỗng trở lại. Nhưng không phải trên sân cỏ, mà là ở một mặt trận có thể ảnh hưởng tới sự sinh tồn của Liverpool. Đúng như câu trọng trách gắn liền trách nhiệm, khi Liverpool cần nhất, Hendo sẽ đáp lời.  

THÔNG TIN CẦU THỦ

Tên đầy đủ Jordan Brian Henderson
Ngày sinh 17/06/1990 (31 tuổi)
Nơi sinh Sunderlan (Anh quốc)
Chiều cao 1m82
Vị trí Tiền vệ trung tâm
Số áo đấu 14
CLB Sunderlan (2008-2011), Liverpool (2011-nay)
ĐTQG ĐT Anh

DANH HIỆU:

Premier League 2019/20, Champions League 2018/19, Siêu Cúp châu Âu 2019, FIFA Club World Cup 2019.

HLV Juergen Klopp đã thông báo trước truyền thông rằng ông không rõ bao giờ Jordan Henderson có thể trở lại sân cỏ. Đây là một tin không hề dễ chịu đối với người hâm mộ của Liverpool. Đội bóng đang thi đấu rất thất thường và đối diện với kết cục nằm ngoài Top 4 khi mùa giải kết thúc.  

Hậu quả của việc thiếu vắng Henderson chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng như bây giờ. Thủ quân của Liverpool vẫn đang chiến đấu để có thể trở lại đóng góp cho đội bóng. Một cuộc chiến cam go, nhưng nó rất quen thuộc với Henderson.  

Đã có lúc Jordan Henderson cảm thấy mình dường như không còn là đội trưởng của Liverpool. Anh rơi xuống một hố sâu không đáy của nỗi đau và cảm giác thiếu tự tin đè nặng lên đôi chân mình.  

Được trao chiếc băng thủ quân bởi HLV Brendan Rodgers vào mùa Hè 2015, Henderson đã nỗ lực đến tận cùng để chứng minh với Juergen Klopp, người tiếp quản CLB vào tháng 10 năm đó, rằng anh vẫn luôn xứng đáng với trọng trách lớn lao đang đảm nhận.  

Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ mang áo số 14 dưới thời Klopp không ổn chút nào, nguyên nhân đến từ chấn thương quái ác vẫn hành hạ anh dai dẳng. Chấn thương của Hendo là một hội chứng hiếm gặp - đau gót chân Fasciitis, với triệu chứng là các cơn đau dữ dội bởi dải mô dày bên dưới lòng bàn chân bị tổn thương.  

Henderson đã phải bật dậy giữa đêm nhiều lần vì quá đau đớn và tốn rất nhiều thời gian để tìm thầy, tìm thuốc. Các bác sĩ của Liverpool chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau cho anh, còn Hendo vẫn đang phải xin lời khuyên từ các chuyên gia y học trên khắp thế giới trong các lĩnh vực cricket, bóng chày, bóng bầu dục và vũ ba lê để có thể chữa trị dứt điểm ca chấn thương khó chịu này.  

Trong mùa giải 2015/16, tuyển thủ người Anh chỉ ra sân 17 trong tổng số 38 trận đấu của Liverpool, vắng mặt nhiều nhất trong 10 mùa giải của anh tại Anfield cho đến nay. Và trong những lần hiếm hoi tiêm giảm đau để có thể thi đấu, thật dễ hiểu khi phần lớn các màn trình diễn của Henderson chỉ ở mức tròn vai.  

Henderson mắc chấn thương đau gót chân Fasciitis hiếm gặp và khó chữa dứt điểm

Nhận lại chiếc băng thủ quân từ một đội trưởng huyền thoại như Steven Gerrard là một nhiệm vụ nặng nề. Henderson đã cống hiến một cách bền bỉ dưới hàng nghìn, hàng vạn ánh mắt soi xét và áp lực đè nặng trên vai. Mỗi khi Liverpool sa sút, Henderson luôn là cầu thủ chịu nhiều nhất sự chỉ trích.  

Và giờ thì anh đang ở thời điểm tăm tối nhất trong quãng đời cầu thủ. “Có những lúc tôi cảm thấy mình không còn là đội trưởng của Liverpool nữa. Tôi muốn giúp đội bóng nhưng không thể”, anh cay đắng thừa nhận.  

Suốt 5 năm Klopp nắm quyền tại Anfield, Henderson luôn là chiến binh thực thụ cống hiến mọi khả năng của mình và làm khiến những kẻ lắm lời phải im bặt. Nhiều người cho rằng Henderson là một cầu thủ trung bình, với bộ kỹ năng tầm thường. Nhưng với các nhà chuyên môn, cầu thủ sinh năm 1990 này là một tiền vệ đẳng cấp, một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng sâu sắc thực sự của Lữ đoàn Đỏ.  

Hendo đã giúp đỡ Jurgen Klopp trên rất nhiều phương diện - từ việc đặt ra tiêu chuẩn mỗi ngày trên sân tập cho đến việc tạo ra và duy trì tinh thần gắn bó trong phòng thay đồ. Mặc dù phải ngồi ngoài sau cuộc phẫu thuật háng vào tháng 2/2021, ảnh hưởng của Hendo với mọi bộ phận của nhà ĐKVĐ Premier League vẫn không hề suy giảm.  

Henderson đã đeo băng đội trưởng Liverpool 196 lần, đứng thứ 7 trong danh sách thủ quân thi đấu nhiều nhất mọi thời đại của CLB. Anh cũng là 1 trong 5 đội trưởng của Liverpool từng giành cúp châu Âu bên cạnh Emlyn Hughes, Phil Thompson, Graeme Souness và Steven Gerrard.  

Nhưng Henderson đang trên đường trở thành thủ quân huyền thoại của Liverpool, 1 trong 5 người từng đoạt cúp châu Âu

Cầu thủ sinh ra tại Sunderland đã nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League vào tháng 7/2020. Đó là chiếc cúp mà The Reds đã phải mòn mỏi chờ đợi 30 năm mới có thể giành được, và trong mùa giải đầy ý nghĩa đó, Henderson vinh dự nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ, ghi nhận những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng thành phố Cảng.  

Nhưng ít ai biết rằng bên ngoài sân cỏ, những gì Henderson đạt được còn ấn tượng hơn nhiều. Phẩm chất đạo đức và tố chất lãnh đạo là những tố chất khiến Hendo nhận được sự tôn trọng của NHM, HLV và đồng đội.  

Henderson và các đồng đội đã bị sốc khi đón nhận thông tin John W Henry đã đồng ý để Liverpool gia nhập Super League mà không cần tham khảo ý kiến các cầu thủ. Cảm giác bị phản bội được nhân lên khi Liverpool bị Leeds United cầm hoà trong trận đấu mà đối phương mặc chiếc áo có in những dòng chữ chế nhạo: “Muốn Champions League, phải kiếm lấy - Bóng đá là của NHM”.  

Thay vì lựa chọn cách im lặng và chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào, Henderson đã cùng với các đồng đội của mình đưa ra các thông điệp mạnh mẽ để thể hiện sự phản đối kế hoạch Super League của ban lãnh đạo đội bóng.  

“Chúng tôi không thích và không muốn giải đấu này diễn ra. Đây là ý kiến của tất cả thành viên đội bóng. Chúng tôi luôn tuân thủ tuyệt đối và vô điều kiện các cam kết với CLB và NHM”. Đó là lời tuyên bố mà các cầu thủ Liverpool đã cùng đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của họ vào 9 giờ tối thứ Ba tuần trước.  

Tháng 7 năm 2020, anh là thủ quân Liverpool đầu tiên nâng danh hiệu vô địch Premier League

Trước đó, Henderson đã cùng trò chuyện với các đồng đội và họ thống nhất sẽ đứng chung chiến tuyến với NHM và cùng nhau đấu tranh chống lại quyết định của giới chủ. Và chỉ sau đó 2 tiếng, John W Henry đã phải muối mặt thông báo rằng Liverpool sẽ rút khỏi Super League.  

Một nguồn tin thân cận với The Kop đã rò rỉ: “Hendo đã dẫn dắt mọi người. Một lần nữa, khả năng lãnh đạo bẩm sinh của anh ấy đã được thể hiện và tác động mạnh mẽ tới những người còn lại”.  

Hơn thế nữa, Henderson đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các đội trưởng của các CLB thuộc Premier League với mục đích cao nhất là yêu cầu các đồng nghiệp đưa ra ý kiến về giải đấu dành riêng cho giới nhà giàu ở châu Âu. Đây không phải lần đầu tiên Henderson thể hiện tầm ảnh hưởng vượt khỏi Liverpool.  

Một năm trước, Henderson đã đưa ra sáng kiến và đóng vai trò kết nối trong chiến dịch PlayersTogether, với mục đích quyên góp hàng triệu bảng Anh cho các tổ chức từ thiện NHS (Dịch vụ y tế quốc gia) trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Ý tưởng của Henderson đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các cầu thủ khác.  

Trong khi các chính trị gia cố gắng dắt mũi dư luận khỏi những thất bại của chính họ bằng việc kêu gọi các cầu thủ bóng đá cắt giảm lương, Henderson đã làm việc miệt mài đằng sau hậu trường theo một con đường riêng biệt. Thông qua WhatsApp và Zoom, Henderson đã kết nối với 19 đội trưởng ở Premier League nhằm tìm ra phương cách tốt nhất cho các hoạt động thiện nguyện để đóng góp trách nhiệm trong cuộc chiến chống COVID-19.  

Henderson đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh của The Kop

Không chỉ có vậy, cuối năm 2020, Henderson đã bày tỏ sự ủng hộ với chiến dịch Rainbow Laces và mong muốn các sân bóng là nơi dành cho tất cả mọi người, dù là đồng tính hay dị tính. Trong chiến thắng trước Wolves vào tháng 12/2020, nổi bật trên cánh tay của Henderson là tấm băng đội trưởng in 7 sắc cầu vồng, thứ đã tạo nên sự lan toả mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.  

“Tôi là một người đã có gia đình, là cha của bọn trẻ. Tôi cũng có những người anh em tuyệt vời. Nếu bất cứ ai yêu thương và quan tâm đến tôi cảm thấy không an toàn, không thoải mái khi đến xem tôi thi đấu chỉ bởi vì họ thuộc cộng đồng LGBT, tôi sẽ phải đặt câu hỏi: Thế giới chúng ta đang sống là gì?  

Có thể với tư cách cầu thủ bóng đá, chúng tôi không gặp quá nhiều trường hợp phân biệt đối xử. Tuy vậy, tôi thực lòng không mong muốn bất kỳ ai bị ngăn cấm nói ra điều mình nghĩ hoặc cảm thấy không được chào đón. Chiến dịch này rất quan trọng bởi những người ủng hộ vẫn đang thắc mắc rằng liệu họ có thể tận hưởng bóng đá trọn vẹn bất chấp giới tính của họ hay không.  

Thông điệp của Rainbow Laces chính là: Chúng tôi đứng về phía bạn, luôn chào đón bạn và những kẻ ngu ngốc, nhỏ nhen làm bạn khó chịu sẽ không có chỗ đứng trong thế giới bóng đá”, Hendo nói.  

Vào tháng Hai vừa qua, NHM đã chứng kiến việc Henderson gửi đơn tới các nhà chức trách để yêu cầu hành động trước việc các đồng nghiệp của anh thường xuyên phải chịu đựng các tin nhắn nặc danh bệnh hoạn trên các mạng trực tuyến. Đội trưởng Liverpool cũng kêu gọi chủ của các mạng xã hội (MXH) ngăn chặn hành vi quấy rối của những kẻ “chi biết trốn một cách hèn nhát”.  

Tấm băng thủ quân 7 sắc cầu vồng thể hiện sự ủng hộ với giới LGBT

“Tại Liverpool và Anh, trong 2 mùa giải gần đây, tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ phải chịu những cuộc tấn công, những lời đe doạ dưới dạng văn bản trong các bình luận và tin nhắn của mình. Tôi thực sự bực mình khi nghe giải pháp được đề xuất là để các nạn nhân xuất hiện trên MXH. Bạn có khuyên một người bị trộm xe rằng hãy đi bộ khắp nơi và hô to lên rằng tôi vừa mất xe không?”, anh chia sẻ.  

Henderson đã nghiêm túc xem xét việc xoá hẳn các tài khoản mạng xã hội của mình, nhưng sau cùng, anh quyết định sẽ sử dụng chúng với mục đích đúng đắn hơn. Anh đã giao quyền quản lí các tài khoản của mình cho Cybersmile Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hỗ trợ nạn nhân của các vụ bắt nạt trên mạng hoặc các chiến dịch thù địch trực tuyến.  

Những bài viết mà họ chia sẻ về câu chuyện của các nạn nhân và chi tiết cách trợ giúp đã thu hút 4 triệu người theo dõi trên MXH Instagram; 3,4 triệu trên Facebook và 1,3 triệu trên Twitter cá nhân của Henderson chỉ trong vòng 2 tuần.  

“Tôi không thể trả lời mọi câu hỏi, thậm chí giải đáp một trong số đó thôi cũng là rất khó khăn. Tôi chỉ là một cầu thủ chứ không phải chuyên gia về MXH, nhưng tôi biết thế nào là đúng, là sai. Và tôi ý thức được trách nhiệm của mình đối với nền giáo dục hiện nay”, Henderson chia sẻ quan điểm.  

Anh chỉ tạm thời kiểm soát lại các tài khoản MXH của mình vào tối thứ Ba để xử lý quả bom Super League của ông chủ Mỹ Henry, với dòng tweet: “Cần phải nói ra điều này vì các cầu thủ Liverpool”.  

Henderson chính là mẫu thủ quân mà Liverpool cần

Khi cần thể hiện chính kiến, Henderson không ngại bất cứ ai, đó chính là tính cách của anh. Có thể nói thủ quân của Liverpool là nhân vật hiếm hoi trong thế giới bóng đá hiện đại không bao giờ lựa chọn sự thoả hiệp hay phương án an toàn. Henderson luôn chiến đấu cho sự tôn trọng của bản thân và các đồng nghiệp.  

Không có một thế lực ngầm hay cỗ máy truyền thông nào bao bọc lấy Henderson cả. Anh chẳng cần ai bảo vệ. Bằng sự chân thành, quan tâm sâu sắc, Henderson là mẫu người đàn ông của gia đình, luôn đương đầu với các thử thách và đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình.  

Có lẽ Henderson chưa một lần thèm thuồng ánh đèn sân khấu. Ngay cả khi nhận những lời tán dương khi giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”, anh cũng nhanh chóng dành những lời tri ân cho HLV trưởng và các đồng đội. Đó chính là Hendo, người thẳng thắn nhận trách nhiệm khi thất bại và tôn vinh tập thể khi thành công.  

Những thứ này chính là những điều mà Liverpool cần ở Henderson, người đội trưởng đã luôn ngẩng cao đầu trước mọi sóng gió. Hàng trăm trận đấu, Henderson đã chạy trên sân với trái tim cháy bỏng, và trong đời thường, anh đấu tranh cho lý tưởng của mình, vì những người mà anh cho rằng xứng đáng nhận được sự quan tâm.  

Dù có bỏ lỡ nhiều trận đấu vì những chấn thương, Henderson vẫn luôn là người đội trưởng không thể thiếu của Liverpool, trong những tình huống cam go như Super League hay trong trận derby nước Anh với Man United vào đêm nay.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x