
Toure hết lời ca ngợi số 9 người Na Uy vì sự mạnh mẽ trên sân cỏ và trong vòng cấm địa của mọi đối thủ, đồng thời tán dương tài năng và sự khiêm tốn hiếm thấy ở chàng trai tuổi trẻ tài cao, người đã thi đấu xuất sắc ở Man City kể từ khi gia nhập đội bóng cách đây gần ba năm rưỡi.
Haaland cũng đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ 100 bàn thắng danh giá của Premier League với thời gian ngắn kỷ lục hồi đầu tháng này sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-4 trước Fulham. Bàn thắng thứ 100 đó đã nhấc anh lên ngồi cùng mâm với huyền thoại săn bàn như Shearer và Henry.
Toure tin rằng Haaland xứng đáng nằm trong nhóm những tiền đạo ngôi sao hàng đầu. “Haaland là đỉnh của đỉnh, là chóp của chóp. Cậu ta xứng đáng nằm trong số những tay săn bàn giỏi nhất giải đấu này, như Henry và Shearer. Điều tôi thích ở Haaland là sự khiêm tốn đáng kinh ngạc.
Chàng trai này là một cầu thủ tuyệt vời cả trên sân cỏ và ngoài đời thường. Cậu ta vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, và luôn luôn sẵn sàng tiếp thu lời khuyên có lợi cho mình. Một cầu thủ trẻ, lại ghi bàn sòn sòn như gà đẻ trứng vậy thường rất kiêu ngạo, nhưng Haaland lại không như thế. Rất khiêm tốn.
Nói thật, nhìn tốc độ ghi bàn của Haaland hiện nay, tôi đâm ra lo ngại cho các bậc cha chú bởi những kỷ lục của họ sẽ bị chôn vùi rất nhanh thôi. Có lẽ, chúng chỉ là những dữ liệu lạc hậu, dùng để làm nền cho số bàn thắng và mốc thời gian của Haaland”.

Trước khi chuyển sang làm HLV, Kolo Toure, 44 tuổi, từng là một trung vệ đẳng cấp hàng đầu của Man City, Arsenal, Liverpool và Celtic cũng như ĐT Bờ Biển Ngà. Người em trai của Kolo là Yaya cũng là một tiền vệ huyền thoại của Man City, trước thời đại Pep Guardiola.
Khi được hỏi Kolo sẽ xử lý thế nào với một người như Haaland, HLV này tiết lộ rằng giả định đó sẽ khiến ông và mọi HLV đối địch với Man City phải mất ngủ để tìm ra cách khống chế chân sút này. “Tôi luôn nghĩ rằng, để khóa được tiền đạo giỏi như cậu ta, hãy hy sinh giấc ngủ ngon.
Theo quan điểm cá nhân, mỗi khi Haaland thi đấu với bất cứ một đội bóng nào đó, nhiều hậu vệ sẽ không ngủ được ở đêm hôm trước. Tôi đã từng mất ngủ vì những chân sút còn chưa giỏi bằng Haaland, mặc dù cũng được coi là một trung vệ có tên tuổi”.
Kolo đã tạo dựng tên tuổi ở vị trí trung vệ trong suốt sự nghiệp ấn tượng của mình, nhưng ban đầu anh khởi đầu là một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ. Anh cũng từng được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh, vì vậy anh là người hoàn hảo để đánh giá tác động của ngôi sao trẻ đa năng Nico O’Reilly.
“Nico là một cầu thủ trẻ đáng kinh ngạc. Thành thật mà nói, đối với tôi, vị trí tốt nhất của cậu ta chắc chắn là hậu vệ trái. Nico chơi rất quyết liệt, luôn thắng trong các pha tranh chấp 50/50 và kỹ thuật rất tốt. Đã là người của học viện Man City thì phải đa năng, và chơi được ở nhiều vị trí".
























