'Quái thú' Jens Dalsgaard

Minh Nam
08:23 ngày 18-05-2020
Dĩ nhiên, Jens Dalsgaard không phải là “quái thú” trong những bộ phim kinh dị của Hollywood, mà là một lực sỹ có ngoại hình quái dị và lịch sử vào tù ra tội khét tiếng. Dalsgaard có tổng cộng 40 hình xăm chi chít, tiêu thụ tới 5.500 calo mỗi ngày và vòng ngực lên tới 140cm…
'Quái thú' Jens Dalsgaard

Ám ảnh cơ bắp từ khi là đứa trẻ

Jens Dalsgaard có tổng cộng hơn 40 hình xăm trên mặt và khắp cơ thể. Anh nặng gần 130kg, cao 1m80 và tiêu thụ không dưới 5.500 calo mỗi ngày.

Dalsgaard có vòng ngực 142cm, bắp tay to 58cm. Năm nay, Jens Dalsgaard 36 tuổi, tới từ Đan Mạch và người ta thích gọi anh với biệt danh Jen The Beast, tức là Quái thú Jen. Mặc cho bạn bè, hàng xóm, gia đình dị nghị, Jen coi ngoại hình kỳ quái của anh là nét đẹp riêng biệt mà chỉ mình anh sở hữu. 

“Tôi nghiện cơ bắp cuồn cuộn từ khi còn là đứa trẻ. Khi xem phim hoạt hình, tôi luôn thích kẻ xấu hơn là những người hùng. Tôi thích những gã to lớn với cơ bắp đồ sộ. Khi tôi bắt đầu rèn luyện cơ thể mình 7 năm trước, cơ bắp tôi bắt đầu to hơn, to hơn và mọi người trên Internet bắt đầu gọi tôi là “quái thú Jens”. Kể từ đó, tôi gắn luôn với nickname đó”. 

“Dĩ nhiên, duy trì vóc dáng, cơ bắp là chuyện không hề đơn giản. Tôi phải nạp nhiều năng lượng. Những buổi tập nặng kéo theo chấn thương, cơ thể đau nhức, đấy là chưa kể hàng tiếng chịu đau để xăm trên người. Nhưng đây là đam mê của tôi trong cuộc sống. Tôi vẫn chưa hoàn tất việc biến đổi cơ thể mình. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cơ thể tôi trông cơ bắp hơn nữa. Đó là cuộc chiến không bao giờ kết thúc bởi tôi hiểu rằng mình còn có thể to hơn, khoẻ hơn, đẹp hơn nữa”, Dalsgaard kể lại chặng đường gian nan để có vóc dáng như bây giờ. 

Jens Dalsgaard

Cú sốc mất mẹ khiến Dalsgaard thay đổi 

Dalsgaard thực ra có tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc như nhiều đứa trẻ khác ở Đan Mạch. Tuy nhiên, khi anh lên 10 tuổi thì sự cố lớn xảy ra với gia đình. Mẹ anh mắc bệnh đa xơ cứng (bệnh của hệ thần kinh gây ra tê liệt dần dần). Căn bệnh quái ác khiến bà phải gắn bó phần đời còn lại trên ghế lăn. Và khi Dalsgaard lên 24 tuổi, mẹ anh qua đời. 

Dalsgaard bị huỷ diệt bởi cái chết của người mẹ yêu dấu. Anh thả mặc mình vào dòng đời, rơi vào trạng thái mất kiểm soát và trở thành thành viên của một băng đảng trộm cắp tại địa phương. Vài tháng sau, Dalsgaard bị tống vào tù, nhận án 4 năm tù giam. “Tôi đánh mất bản thân mình. Nhưng khi ở trong tù, tôi nhận được nhiều lời đề nghị điều trị tâm lý. Chính điều này đã thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi cách tôi suy nghĩ. Nó giúp tôi muốn giúp đỡ những người khác trở nên mạnh mẽ hơn”. 

8 năm trước, Dalsgaard được trả tự do. Và đó là khi anh bắt đầu hành trình rèn luyện cơ bắp. Để đạt được mục đích của mình, Dalsgaard tập 5 ngày trong tuần, ăn 9 bữa/ngày. “Dĩ nhiên, tôi thích cơ bắp từ khi còn là đứa trẻ. Tôi cũng bắt đầu tập luyện từ khi 18 tuổi. Nhưng tôi chưa bao giờ rèn luyện một cách nghiêm túc nhất. Chỉ tới sau khi ra tù, tôi mới coi đó là việc làm cần thiết để thay đổi chính mình. Năm 2013, tôi đã khám phá ra tiềm năng thực sự của bản thân và sự quan trọng của dinh dưỡng. Tôi học cách để tạo ra body mà tôi mơ ước một cách hiệu quả nhất”. 

“Trước khi vào tù, tôi đã bắt đầu xăm hình lên mặt. Bây giờ, những hình xăm trên người kể về những câu chuyện của đời tôi, nhắc nhở cho tôi biết mình là ai. Và dần dần, tôi có nhiều hình xăm khác, 3 ở chân, 1 ở bụng, rồi nhiều chỗ khác trên cơ thể”, Dalsgaard nói về những hình xăm. 

Trong chuyện cổ tích Người đẹp và quái vật, quái vật gớm ghiếc sau cùng cũng có nàng công chúa cho riêng mình. Dalsgaard cũng vậy, cũng có công chúa của riêng mình, khi anh đang có chuyện tình cảm tốt đẹp với cô bạn gái lâu năm, Frederikke. Ngoài ra, Dalsgaard còn đang làm ông chủ của công ty dạy thể hình online: “State of Mind: Fitness and Bodybuilding”. Đó là hành trình vươn lên đáng khâm phục của một người từng vào tù ra tội. 

Những VĐV xăm hình không giống ai!

Messi xăm... toàn màu đen ở chân

Ngoài những màn trình diễn và bàn thắng, Lionel Messi còn gây ấn tượng với các hình xăm trên cơ thể. Hình xăm đầu tiên của Leo là hình ảnh lớn của người bà ở sau lưng. Messi còn từng xăm rất nhiều hình thù ở chân trái, song sau đó đã phủ đen gần hết, chỉ để lại số 10, trái bóng và đôi bàn tay cậu con trai Thiago.

Clarkson xăm chằng chịt mặt người

Jordan Clarkson là ngôi sao của CLB Utah Jazz tại NBA. Ngoài kỹ năng chơi bóng, anh cũng gây ấn tượng rất lớn bởi những hình xăm chằng chịt các khuôn mặt trên cơ thể. Theo Clarkson, đây là các khuôn mặt của những người thân và một số nhân vật mà anh hâm mộ. 

Matt Kemp tri ân ông bà trước ngực

Matt Kemp là VĐV bóng chày nổi tiếng của Mỹ, từng chơi cho Los Angeles Dodgers. Anh gây ấn tượng rất với hình xăm rất lớn về ông bà mình, choán cả bên ngực trái. Anh kể chính nhờ ông bà, mà anh mới có thể sống sót nếu không đã chết từ lúc mới 2 ngày tuổi.

Devin Thomas xăm Songoku sau lưng

Ngôi sao bóng bầu dục Mỹ - Devin Thomas là một VĐV có tâm hồn tuổi thơ. Anh xăm rất nhiều các nhân vật truyện tranh trên cơ thể, trong đó đặc biệt hình xăm khổng lồ và sặc sỡ về nhân vật Songoku trong truyện “7 viên ngọc rồng” ở sau lưng.

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x