U23 Thái Lan thất bại từ SEA Games 31 tới VCK U23 châu Á 2022: CĐV chỉ trích LĐBĐ Thái Lan thiếu nhất quán

Đam San
06:40 ngày 10-06-2022
Hàng tấn “gạch đá”, vô số những lời đắng cay đã hướng về thầy trò Worawoot Srimaka sau trận thua trước U23 Hàn Quốc. Sau SEA Games 31 đến thất bại tại VCK U23 châu Á 2022, NHM Thái Lan đã không thể “nuốt trôi” những nỗi buồn khi nhắc tới đội nhà.
U23 Thái Lan thất bại từ SEA Games 31 tới VCK U23 châu Á 2022: CĐV chỉ trích LĐBĐ Thái Lan thiếu nhất quán

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) nói rằng, U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 là tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất, trong có có những cầu thủ Thái kiều trở về thi đấu, giúp đội bóng quê nhà nâng cao chất lượng và hướng tới những đỉnh cao. 

Đúng vậy, ngoài Jonatham Khamdee (Odense, Đan Mạch), Benjamin Davis (Oxford, Anh), Patrick Gustavson (Pathum, Thái Lan) từng tham dự SEA Games 31, HLV Worawoot Srimaka còn có những cầu thủ Thái kiều và đang chơi bóng ở nước ngoài như Nicholas Mickelson (Odense Boldklub, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Young Boys, Thụy Sỹ), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City, Anh), Sittichok Paso (Ryukyu, Nhật Bản), Channarong Promsrikaew (Union Adarve, Tây Ban Nha) và Achitpol Keereerom (Augsburg, Đức). Ngoài ra họ còn có sự trở lại của trung vệ hàng đầu Kritsada Kaman hay cầu thủ tấn công Suphanat Mueanta.

Người Thái nói rằng, họ không chỉ muốn đòi món nợ trước Việt Nam mà còn đặt tham vọng muốn giành tấm vé vào chơi tứ kết và xa hơn nữa. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã bị dập tắt sau trận thua U23 Hàn Quốc. Trên các diễn đàn, các CĐV Thái Lan “sục sôi” và không ngại ngần chê bai đội nhà.

“Tôi không biết thế nào là chu kỳ? Xem họ đá, tôi tưởng họ đã vào chung kết. Họ chơi như một đội bóng đã vào chung kết. Họ không có khát vọng chiến thắng. Hậu vệ cứ chuyền bóng và gửi chúng đi. Không có gì phải vội vàng. Không có gì phải vội vàng”, CĐV Nuttasak Jitrapan chua chát.

U23 Thái Lan (bìa phải) thất thế hoàn toàn ở trận thua U23 Hàn Quốc

Nhiều CĐV cũng nói đến chuyện U23 Thái Lan đã sai lầm khi chọn HLV Worawoot Srimaka, người được cho là nói giỏi hơn làm. Họ không quên nhắc Madam Pang, nhân vật xuất hiện rất dày đặc trong các đợt truyền thông của đội tuyển. “Tôi không thất vọng vì tôi không mong đợi điều đó. Tất cả các cầu thủ đều cố gắng hết sức để chiến đấu cho dân tộc nhưng đó không phải là câu chuyện chính. Mọi thứ rất tệ ở cương vị quản lý hay HLV. Họ có sự nâng đỡ của hiệp hội. Bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm?”, Songtham Choteklang viết một dòng trạng thái trên diễn đàn Thaiball.

Tuy nhiên, đại đa số đều chỉ trích LĐBĐ Thái Lan (FAT) vì đã không có kế hoạch nhất quán cũng như thiếu sự kiên nhẫn dành cho các HLV. “Khi Nishino làm không tốt, ông ấy đã bị sa thải. Ông ấy đang xây dựng nền tảng và hệ thống cho ĐTQG, tại sao lại phải sa thải? Khi Mano thua trận đầu tiên, ông ấy bị chỉ trích thậm tệ và phàn nàn, sẽ không có cơ hội dẫn dắt U23 lần nữa. Với Yong (Worawoot Srimaka), ông ấy toàn bị chửi dù có thắng hay thua. Nếu Nishino không hợp, Mano không hợp, Yong không hợp thì HLV nào phù hợp? Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở HLV mà về hệ thống quản lý, về kế hoạch dài hạn thay vì chỉ 1 hay vài năm, cứ thua là họ bị sa thải”, CĐV có nickname Leo bày tỏ.

Đồng quan điểm, tài khoản có tên Kemarin Detrakma cho rằng: “Cá nhân tôi không trách HLV Yong. Tôi là người ủng hộ ông ấy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc rằng, SEA Games vừa qua, ông ấy đã bị bỏ qua. Đó là sự không nhất quán. Tại sao lại như thế? Ông ấy gần như không biết gì khi tiếp nhận đội tuyển. Tại sao chúng ta phải làm tất cả để cố giành tấm HCV?”.

Về phía FAT, cho đến thời điểm này những người đứng đầu vẫn chưa lên tiếng để nói về thất bại của U23 Thái Lan. Thậm chí, một số diễn đàn được cho là liên quan đến FAT đã chặn những “vị khách lạ” nhằm hạn chế những bình luận tiêu cực.

CĐV đề xuất mời HLV người Hàn Quốc

HLV Choi Kang Hee (phải)

Sau thành công của Việt Nam, các CĐV Thái Lan đã nghĩ đến việc mời các HLV Hàn Quốc về cầm quân. Cụ thể, trên diễn đài Thaiball, một CĐV đã đưa ra hồ sơ chi tiết của HLV Choi Kang Hee, người vừa thất nghiệp khi rời Shanghai Shenhua (Trung Quốc). Nhà cầm quân 63 tuổi này giàu thành tích bậc nhất tại K.League, với 6 lần dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors vô địch quốc gia (2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018) cùng 2 danh hiệu vô địch tại AFC Champions League (2006, 2016).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x