Nhìn từ năm 2015 cho đến nay, khi bầu Đức tạo nên một cuộc cách mạng trong lực lượng với sự xuất hiện của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, HAGL chưa bao giờ sở hữu ngoại binh tầm cỡ. Chất lượng “Tây” không đến tầm là một trong những lý do khiến đội bóng phố Núi hụt hơi so với những đối thủ khác, dù rằng dàn nội binh của họ có không ít tuyển thủ quốc gia. Cay đắng hơn, một vài ngoại binh khi rời HAGL lập tức chơi ấn tượng. Điển hình là trường hợp của tiền đạo Gordon Rimario, một trong hai tay săn bàn hàng đầu V.League mùa trước.
Từng nằm trong thế hệ ngoại binh thành công nhất của HAGL cách đây 20 năm, HLV Kiatisak đương nhiên không muốn lực lượng “Tây” mà ông đang có trong tay thất bại thêm một mùa giải nữa. Khoảng thời gian vừa rồi, HLV Kiatisak yêu cầu hai hậu vệ Kim Dong Su và Memovic phải tích cực hơn trong tranh chấp, bám đuổi đối thủ trong phần sân nhà. Việc lựa chọn điểm rơi ở các tình huống cố định khi HAGL tấn công cũng được HLV Kiatisak chú trọng cho bộ đôi ngoại binh nơi hàng thủ. Với Brandao, HLV Kiatisak yêu cầu anh phải khai thác khoảng trống nhiều hơn, thu hút đối phương với tần suất lớn hơn để không những tận dụng cơ hội từ các đồng đội tạo ra mà còn phải hỗ trợ cho Công Phượng và Văn Toàn tỏa sáng.