Theo lịch ban đầu, Việt Nam chạm trán Indonesia lúc 11h00 ngày 21/9, tại nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo. Tuy nhiên, kế hoạch di chuyển của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị đảo lộn vì xe phục vụ đội không xuất hiện đúng thời gian.
Địa điểm lưu trú của đội tuyển cách nhà thi đấu khoảng 50-70km. Với quãng đường này, các thành viên đội thường phải chủ động chuẩn bị và di chuyển sớm để có đủ thời gian khởi động trước trận.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội đã sẵn sàng theo kế hoạch nhưng phải chờ phương tiện. Khi xe xuất hiện, thời gian đã chậm khoảng 1 giờ 15 phút. Sự cố khiến công tác chuẩn bị trước trận của đội bị ảnh hưởng.
Sau khi trao đổi với ban tổ chức, trận Việt Nam - Indonesia được điều chỉnh giờ thi đấu. Hai đội sẽ ra sân lúc 11h30, muộn hơn 30 phút so với lịch ban đầu.
Đây là trận đấu đầu tiên của Việt Nam ở vòng phân hạng 5-8 sau khi Thanh Thúy và đồng đội thua Trung Quốc 0-3 tại tứ kết. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tái lập thành tích vào bán kết tại ASIAD 19 và sẽ tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc.
Indonesia là đối thủ không xa lạ với Việt Nam. Trong năm 2026, hai đội đã nhiều lần chạm trán. Việt Nam từng thắng Indonesia tại một số giải đấu, nhưng cũng nhận thất bại 2-3 ở chặng 2 SEA V.Cup. Kết quả này cho thấy cuộc đối đầu tại ASIAD 20 vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn.
Sau sự cố di chuyển, Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ phải nhanh chóng ổn định tâm lý, hoàn tất khâu chuẩn bị và bước vào trận đấu với Indonesia. Mục tiêu của Việt Nam là giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh thứ hạng cao trong nhóm 5-8.























