Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu vượt mốc 4 HCV ở ASIAD 2023

Trí Công Trí Công
21:25 ngày 16-09-2023
Tối 16/9 tại Hà Nội, Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2023 (Asian Games 19) đã diễn ra. Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng, đồng thời nỗ lực có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Tham dự Lễ xuất quân có các đại biểu: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch (Bộ VHTTDL), Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội… Về phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam có sự tham dự của Tham tán Văn hóa Bành Thế Đoàn.

Báo cáo về quá trình chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam cho ASIAD 2023, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 cho biết, ngay sau khi kết thúc SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, ngành TDTT đã tiếp tục rà soát, đánh giá và tiếp tục duy trì lực lượng VĐV, HLV, chuyên gia tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, đồng thời tuyển chọn, phân chia nhóm môn để tập trung đầu tư, cử các vận động viên xuất sắc đi tập huấn nước ngoài, thi đấu các giải trong nước, quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu cho vận động viên trước kỳ Đại hội thể thao lớn.

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2023 - Ảnh: Quang Tùng

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cũng cho biết, trong quá trình tập luyện, các đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ VHTTDL, Ủy ban Olympic Việt Nam. Đây là nguồn động viên quý báu, là động lực thúc đẩy VĐV, HLV, cán bộ cần cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại ASIAD 2023, Đoàn Thể thao Việt Nam với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của Đại hội và phấn đấu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt báo cáo quá trình chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2023 - Ảnh: Quang Tùng

Thực lực cho thấy việc giành thành tích tại Đại hội là rất khó khăn, ngoài những VĐV trọng điểm có khả năng đột phá thì những VĐV khác phải phấn đấu vượt qua chính mình. Đây cũng là sự quyết tâm giành thành tích và cũng là lời hứa của Đoàn Thể thao Việt Nam trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương thành tích và sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo quốc gia của cán bộ, HLV, chuyên gia, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ASIAD còn là ngày hội lớn để đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện những ý nghĩa tốt đẹp của Thể thao, tinh thần Olympic cao cả, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong châu lục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: Quang Tùng

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng giao Đoàn thực hiện 3 nhiệm vụ. Đó là thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, với nỗ lực vượt lên chính mình để đạt thành tích cao tại Đại hội, góp phần nâng cao vị thế Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục; nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết, kỷ luật và chủ động, chân thành, vun đắp tình hữu nghị với các đoàn bạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đoàn kết, tự tin, bình tĩnh, phát huy hết khả năng, sở trường, phấn đấu vượt mức 4 huy chương vàng của ASIAD 18 và có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Đoàn Việt Nam phấn đấu giành từ 2-5 HCV tại ASIAD 2023 - Ảnh: Quang Tùng

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong giờ phút cảm động này, những người làm thể thao và các HLV, VĐV cảm thấy ấm lòng khi tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ. Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người hâm mộ đã dành cho Đoàn. Bộ trưởng khẳng định 3 nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch Quốc hội giao sẽ được các thành viên của Đoàn nghiêm túc thực hiện và Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu.

Trong thời gian tới, ngành cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao thành tích của thể thao thành tích cao cũng như phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng làm chân đế vững chắc cho thể thao thành tích cao. Bộ trưởng cũng mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm để thể thao Việt Nam có bước phát triển cao hơn, xứng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x