
Sau năm 1975, đoàn thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường ASIAD từ năm 1982, lần đó đoàn Việt Nam giành chiếc huy chương duy nhất của xạ thủ Trần Quốc Cường ở môn bắn súng (HCĐ). Phải đến 12 năm sau, tại ASIAD 1994 diễn ra tại Hiroshima (Nhật Bản), võ sĩ Trần Quang Hạ của môn taekwondo đã mang chiếc HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam ở hạng cân 58 kg, đây cũng là chiếc HCV duy nhất của Việt Nam tại Á vận hội năm ấy.
Sau đó, từ đại hội năm 1998 cho đến 2022, thể thao Việt Nam đều giành HCV tại ASIAD, nhưng số vàng nhiều hay ít lại tùy theo phong độ và sự thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam tại các kỳ Á vận hội. Đặc biệt, tại ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam giành 3 HCV ở các môn bắn súng, cầu mây, karate và đây vẫn là những môn chủ lực được kỳ vọng sẽ giành vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, bên cạnh các môn như điền kinh, rowing, wushu, taekwondo.

Ở môn bắn súng, tâm điểm đang đặt vào 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở các nội dung của nữ và Phạm Quang Huy ở các nội dung nam. Dẫu vậy, điều này cũng chẳng đơn giản, bởi thành tích của môn bắn súng phụ thuộc rất nhiều vào phong độ và sự hưng phấn của các tuyển thủ. Tại ASIAD 19, Quang Huy giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi do không bị áp lực thành tích, nên đã thi đấu hưng phấn để có chiếc HCV. Tuy nhiên, từ sau khi giành chiếc HCV Á vận hội năm ấy, Quang Huy đã không giành được chiếc HCV cá nhân nào ở các giải anh tham dự.
Vì thế, để tái lập được thành tích cũ, Quang Huy phải vượt được áp lực của bản thân để có thể thi đấu với phong độ cao nhất. Ngoài Quang Huy, các đồng đội của anh như Trịnh Thu Vinh, Thùy Trang, Mộng Tuyền, Minh Thành… cũng phải vượt qua áp lực tâm lý để bước vào tranh tài với phong độ tốt nhất, khi ấy mới mong có thể tái lập hoặc vượt thành tích ở đại hội cách đây 4 năm.

Trong khi đó, ở môn cầu mây, Việt Nam từng giành HCV ở nội dung đồng đội nữ 4 người. Thực tế, ở đại hội cách đây 4 năm tại Hàng Châu (Trung Quốc), do Thái Lan không tham dự nội dung này nên Việt Nam mới có cơ hội giành HCV. Vì vậy, đồng đội nữ 4 người vẫn là hy vọng số 1 của đội tuyển cầu mây Việt Nam, nhưng nếu Thái Lan góp mặt tranh tài ở nội dung này, việc giành HCV của Việt Nam sẽ không còn đơn giản.
Tương tự là karate, dẫu Việt Nam từng giành HCV kata đồng đội nữ cách đây 4 năm, nhưng thực tế chiếc HCV năm ấy chẳng khác gì dành riêng cho khu vực Đông Nam Á khi chỉ có Việt Nam, Malaysia, Brunei và Campuchia tham dự, nên Việt Nam giành HCV là điều không lạ. Tuy nhiên, tại ASIAD 2026 lần này tại Nhật Bản, môn karatedo chỉ còn 8 bộ huy chương so với 13 bộ tại Hàng Châu, nên cơ hội giành HCV của Việt Nam càng thêm khó.

Bên cạnh đó, các môn như rowing (đua thuyền), điền kinh, wushu, taekwondo, bơi, vật, bắn cung, cử tạ, bóng chuyền… dẫu vẫn có hy vọng, nhưng việc giành vàng chẳng hề đơn giản. Vì thế, vẫn mong các tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào Á vận hội với sự tập trung và phong độ cao nhất, qua đó có thể tạo bất ngờ tại đại hội.






















