
Trong ngày tranh tài này, các cung thủ Việt Nam đều có sự khởi đầu khá ấn tượng, nhưng sau đó đều sớm dừng bước. Mở đầu là nội dung đôi nam nữ cung 1 dây, 2 tuyển thủ Đặng Công Đức và Lê Thuỳ Phương Nhi đã thắng 6-2 trước đối thủ Iran ở vòng 1/8 để có mặt ở trận tứ kết. Tuy nhiên, trận tứ kết gặp đôi Thái Lan, 2 tuyển thủ Việt Nam đã thua 153-156 nên dừng cuộc chơi.
Nội dung đôi nam nữ cung 3 dây, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào cũng giành quyền vào tứ kết sau khi thắng Bhutan 158-150 ở vòng 1/8. Thế nhưng ở trận tứ kết, Phi Vũ và Lộc Thị Đào đã thua đội Ấn Độ 6-0, dừng cuộc chơi.
Vòng 1/16 nội dung đồng đội cung 3 dây nữ, đội tuyển Việt Nam với Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã tranh tài cùng đội nữ Malaysia và thắng sít sao 229-227 để bước vào tranh tứ kết. Vậy nhưng đến vòng tứ kết gặp đối thủ Trung Quốc, các nữ cung thủ Việt Nam đã thua 223-226, qua đó dừng cuộc chơi.

Tương tự đội nữ, các tuyển thủ nam Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy cũng có trận thắng đối thủ Philippines 235-228 ở vòng 1/16 nội dung đồng đội cung 3 dây nam. Tuy nhiên, đội bắn cung nam của Việt Nam đã thua Đài Bắc Trung Hoa khi cùng 232 điểm, nhưng thua hiệu số phụ.
Ở đồng đội cung 1 dây nam, các cung thủ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy đã có cuộc đối đầu với Mông Cổ ở vòng 1/8 và thua 3-5, nên sớm dừng cuộc chơi. Trong lúc vòng 1/8 nội dung đồng đội cung 1 dây nữ, các tuyển thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo đã có cuộc so tài với Uzbekistan và thắng 6-0. Dẫu thế vào tứ kết gặp Trung Quốc, các cung thủ Việt Nam cũng thua 4-5, nên sớm nói lời chia tay ở nội dung này.


























