Ở trận M.U để thua Paris Saint Germain 0-2 ngay trên sân nhà cách đây vài hôm (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19), khi Jesse Lingard lần thứ 2 nằm ra sân và ra dấu hiệu không thể tiếp tục thi đấu, HLV Solskjaer đã bảo Alexis Sanchez chứ không phải Lukaku khởi động để sẵn sàng vào sân.
Tiếp đó, đến lượt Juan Mata được thế chỗ Anthony Martial bị chấn thương. Về phần mình, chân sút người Bỉ vẫn phải lặng lẽ theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Mãi đến khi Quỷ đỏ bị dẫn 2-0 và trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc, HLV Solskjaer mới cho Lukaku vào đá thay Marcus Rashford. Thực tế đáng buồn trên cho thấy niềm tin mà cựu tiền đạo người Na Uy đặt vào chân sút trị giá 75 triệu bảng là rất ít.
Nên biết, trước khi lâm vào tình cảnh bi đát như hiện nay, Lukaku vốn được xem là cầu thủ "không thể động đến" dưới triều đại HLV Mourinho. Còn nhớ hồi mới gia nhập M.U vào mùa Hè năm 2017, cựu tiền đạo Chelsea từng gây ấn tượng mạnh với chiến tích "nổ súng" 11 lần trong 10 trận đầu tiên chơi cho đội bóng mới.
Ngay cả khi sau đó không còn duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể, anh vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Bằng chứng là vào thời diểm Lukaku chỉ ghi 1 bàn/12 trận ở mùa 2017/18, HLV Mourinho từng chia sẻ: "Tôi phải bảo vệ các cầu thủ của mình khi thấy họ xứng đáng có được điều đó. Với Lukaku, cậu ấy luôn xứng đáng được tin tưởng vì những đóng góp to lớn cho đội bóng".

"Trong vai trò của một tiền đạo, nhiệm vụ của cầu thủ với tôi không chỉ có mỗi ghi bàn. Khi Lukaku còn làm được nhiều việc hữu ích khác, cậu ấy đơn giản là mắt xích không thể động đến ở M.U. Tôi nghĩ các CĐV cũng nên dành sự ủng hộ tuyệt đối cho cậu ấy", "Người đặc biệt" khẳng định.
Đáp lại sự tin tưởng của HLV Mourinho, Lukaku đã đóng góp 27 bàn cho M.U ở mùa đầu anh thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Việc cầu thủ sinh năm 1993 này dính chấn thương được cho là nguyên nhân chính khiến M.U để thua Chelsea 0-1 ở trận chung kết cúp FA 2017/18.
Giờ thì Lukaku không còn có được vị trí chắc chắn trong đội hình M.U như xưa. Dưới triều đại HLV Solskjaer, Marcus Rashford mới là chủ công của M.U, trong khi Lukaku chỉ được đá chính vỏn vẹn 4 trận. Ngoài 2 trận đấu ở cúp FA, 2 lần còn lại cầu thủ mang áo số 9 vào sân ngay từ đầu là các trận M.U chạm trán Burnley và Fulham ở giải Ngoại hạng. Đó là những lần HLV Solskjaer muốn các trụ cột nghỉ ngơi để giữ sức cho các trận đấu quan trọng kế tiếp.

Theo thống kê, từ lúc tiếp quản M.U, HLV Solskjaer chỉ sử dụng Lukaku trung bình 40,8 phút mỗi trận, tức là bằng khoảng phân nửa những gì diễn ra dưới thời Mourinho (Lukaku ra sân trung bình 79,5 phút mỗi trận). Xét về tỷ lệ số trận được đá chính, chỉ số của Lukaku tụt giảm từ 81% xuống còn 22% sau khi M.U thay tướng.
Với việc cả Lingard và Martial đều đang chấn thương, nhiều khả năng Lukaku sẽ có cơ hội thể hiện mình khi M.U chạm trán đội bóng cũ Chelsea của anh trong vài ngày tới (cúp FA). Tiếp sau trận đấu với Chelsea, M.U còn đụng phải hàng loạt đối thủ đáng gờm khác như Liverpool, PSG, Arsenal và Manchester City.
Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ dành cho Lukaku. Nếu bất lực trong chứng minh mình vẫn còn giá trị với M.U, rất khó để anh có thể giữ được suất đá chính khi Lingard và Martial trở lại.