World Cup 1998: Chức vô địch hàn gắn nước Pháp

Minh Tâm
Từ 06:20 ngày 06-06-2018
Bất chấp những lời chỉ trích và cả mạt sát, HLV Aime Jacquet vẫn triệu tập vào ĐT Pháp tham dự World Cup 1998 một đội hình nhiều chủng tộc khác nhau. Để rồi đội bóng đó đã lên ngôi vô địch và trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chiến thắng nguy cơ phân hóa và chia rẽ sắc tộc trong xã hội Pháp.
Đội quân đa chủng tộc
Xuất phát từ các yếu tố địa lý và lịch sử, Pháp là quốc gia đa chủng tộc nhất ở châu Âu. Chính sách đối với người nhập cư của Pháp cũng cởi mở hơn nhiều quốc gia láng giềng. Vì thế mà các cầu thủ da màu khoác áo ĐT Pháp từ khá sớm. Nhưng trước khi HLV Aime Jacquet lên nắm quyền vào năm 1995, tỷ lệ các cầu thủ có gốc gác nhập cư luôn thấp hơn rất nhiều so với những cầu thủ Pháp bản địa.

Tại EURO 1992, ĐT Pháp chỉ có 4 cầu thủ gốc nhập cư là Franck Silvestre, Basile Boli, Pascal Vahirua và Jocelyn Angloma. Nhưng dưới thời HLV Jacquet, cầu thủ nhập cư chiếm số lượng áp đảo. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn có vị trí rất quan trọng trong đội hình ĐT Pháp tại World Cup 1998.

Nhạc trưởng Zinedine Zidane xuất thân trong một gia đình nhập cư từ Algeria. Lilian Thuram và Thierry Henry có gốc gác đảo Guadeloupe ở Caribbean. David Trezeguet là con trai của một cầu thủ Argentina. Marcel Desailly sinh trưởng ở Ghana. Youri Djorkaeff mang trong mình dòng máu Armenia. Patrick Vieira cũng di chuyển từ Senegal tới Pháp khi còn là một cậu bé…

ĐT Pháp đã tham dự World Cup 1998 bằng một đội hình đa chủng tộc, tới từ khắp nơi trên thế giới. Lựa chọn nhân sự của HLV Jacquet đã làm một bộ phận có tư tưởng bài ngoại khó chịu. Một số chính trị gia thời điểm đó đã lên tiếng kêu gọi “Trả lại đội tuyển Pháp cho những người Pháp chính gốc”. Điều đó đặt lên vai HLV Jacquet và các học trò của ông không ít sức ép.


Chiến thắng toàn diện
Đội quân đa chủng tộc của HLV Jacquet đã chiến đấu với sự đoàn kết và gắn kết tuyệt vời. Hình ảnh những cầu thủ Pháp chính gốc như Laurent Blanc, Emmanuel Petit ôm chầm lấy các đồng đội da màu như Marcel Desailly hay Lilian Thuram khi ăn mừng bàn thắng trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong xã hội Pháp. Tập thể đó đã chiến đấu với tinh thần của những chiến binh, cùng nhau vượt qua những tình huống ngặt nghèo.

Ở vòng 1/8, Pháp phải chờ tới phút 114 mới có được bàn thắng để đánh bại Paraguay của thủ môn Jose Luis Chilavert. Người lập công cho họ là trung vệ Blanc. Tới vòng tứ kết, thủ môn Fabien Barthez trở thành người hùng, giúp ĐT Pháp vượt qua Italia ở loạt sút luân lưu. Còn Thuram là cứu tinh của cả nước Pháp, với cú đúp bàn thắng vào lưới Croatia ở bán kết. Trận chung kết, ghi dấu ấn Zidane bằng hai bàn thắng, đánh bại sự kháng cự của Brazil.

Mỗi trận đấu, ĐT Pháp có một cầu thủ tỏa sáng. Sự ăn ý của những cầu thủ Pháp chính gốc và nhập cư đem đến sự lan tỏa trong xã hội Pháp. Ở World Cup 1998, Pháp đã chiến thắng toàn diện, cả trên sân cỏ lẫn khía cạnh đời sống xã hội. Chức vô địch mà thầy trò Jacquet giành được đã đẩy lùi nguy cơ phân hóa và chia rẽ sắc tộc vừa mới chớm nảy sinh trong xã hội Pháp lúc đó.

Pháp “chấp” hàng tiền đạo
Các tiền đạo đóng vai trò khá mờ nhạt trong hành trình vô địch World Cup 1998 của ĐT Pháp. Trong số 15 bàn thắng mà đội tuyển nước chủ nhà ghi được ở giải đấu đó, chỉ có 4 được thực hiện bởi các tiền đạo, chiếm tỷ lệ 26,7%. Đặc biệt, kể từ giai đoạn loại trực tiếp hàng tiền đạo không đóng góp bàn thắng nào cho ĐT Pháp. Thierry Henry, David Trezeguet lúc đó mới 20 tuổi và khá non. Còn Christophe Dugarry và Stephane Guivarc’h thường xuyên vô duyên với cầu môn.

2 ĐT Pháp chỉ phải nhận 2 bàn thua tại World Cup 1998. Đến giờ, họ vẫn là nhà vô địch nhận ít bàn thua nhất lịch sử World Cup. Tại VCK 1998, chỉ có Đan Mạch và Croatia làm tung lưới ĐT Pháp.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x