Gặp Trung Quốc ở tứ kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối mặt thử thách lớn khi đối thủ sở hữu đội hình đồng đều và khả năng tổ chức lối chơi rất chắc chắn. Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng không thể duy trì thế giằng co trong thời gian dài.
Ở set đầu, Việt Nam cố gắng bám đuổi trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng tạo khoảng cách nhờ khả năng phát bóng gây áp lực, hàng thủ chắn chắc chắn và những pha tấn công hiệu quả. Càng về cuối set, đội bóng áo trắng càng nới rộng cách biệt để thắng 25-16.

Set 2 diễn ra với kịch bản tương tự. Các cô gái Việt Nam có thời điểm tạo được thế trận giằng co nhưng Trung Quốc vẫn duy trì sự ổn định. Những pha tấn công mạnh và khả năng phòng thủ trên lưới của đối thủ khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Trung Quốc tiếp tục thắng 25-16.
Sang set 3, Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát thế trận. Việt Nam nỗ lực thay đổi cách chơi nhưng khoảng cách chuyên môn ngày càng rõ rệt. Đối thủ nhanh chóng tạo cách biệt lớn và khép lại set đấu với chiến thắng 25-11, Trung Quốc hoàn tất thắng lợi 3-0.
Chung cuộc, Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 (16-25, 16-25, 11-25) và dừng bước ở tứ kết. Kết quả này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào nhóm tranh hạng 5-8, với đối thủ tiếp theo là Indonesia.
Dù không thể tái lập thành tích vào nhóm 4 đội mạnh nhất như kỳ ASIAD trước, hành trình của bóng chuyền nữ Việt Nam tại Aichi-Nagoya vẫn chưa kết thúc. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn những trận đấu phân hạng phía trước để hướng tới vị trí cao nhất có thể.

























